Pháp luật

Ra mắt mô hình điểm “giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”

12:15, 12/03/2024
Ngay sau buổi lễ ký kết,  lễ ra mắt mô hình điểm “giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” đã được tổ chức tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng vào sáng nay (12/3).

Tham dự có đồng chí Lê Hồng Vinh- Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực  UBND tỉnh- Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và  xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

Toàm cảnh lễ ra mắt.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng được chọn là trường  làm điểm của tỉnh để xây dựng mô hình giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học”.  

Hai đơn vị tổ chức ký cam kết thực hiện mô hình.

Tại buổi lễ, UBND TP Vinh, Công an TP Vinh đã công bố quyết định thành lập; Thông qua kế hoạch, quy chế hoạt động của giữa 2 đơn vị Công an TP Vinh và Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng  về thực hiện mô hình. Mục tiêu tổng quát là xây dựng thế hệ học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và có kỹ năng sống tốt; 100% học sinh tham gia  giao thông chấp hành đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra TNGT nghiêm trọng trở lên do lỗi chủ quan của cán bộ, giáo viên và học sinh gây ra; Không để xảy ra tội phạm xâm hại trẻ em.

 
Trao tặng 20 bộ cẩm nang cầm tay và 30 bình chữa cháy; trao tặng 100 mũ bảo hiểm cho học sinh nghèo, học sinh giỏi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Tại buổi lễ, 2 bên đã tổ chức ký cam kết thực hiện mô hình vói 6 nội dung cụ thể. Dịp này, lãnh đạo 2 ngành Công an tỉnh Nghệ An và Sở GD -ĐT Nghệ An đã trao tặng 20 bộ cẩm nang cầm tay và 30 bình chữa cháy; trao tặng 100 mũ bảo hiểm cho học sinh nghèo, học sinh giỏi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.
                                                         

Thanh Hà - Duy Thanh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện